• U22 Việt Nam tự tin trước vòng loại U23 châu Á
    19:20 | 18/07/2017

    Trước khi bước vào chiến dịch vòng loại U23 châu Á sẽ khai diễn vào chiều mai (19/7), HLV Nguyễn Hữu Thắng của U22 Việt Nam cho biết ông tôn trọng mọi đối thủ, nhưng vẫn tự tin vào năng lực của đội nhà. 

    Sau khi HLV Kim Sinh Wang của Đông Timor tiết lộ có thể đá rắn trước U22 Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Tôi không cần biết đối thủ đá rắn hay không rắn, tuỳ từng đối thủ chúng tôi sẽ có đấu pháp thích hợp”.

    “Tôi biết cầu thủ của tôi hiện đang chịu sức ép rất lớn, chúng tôi hiểu sức ép đấy và tôi sẽ có phương án làm giảm áp lực cho các học trò. Các đối thủ của chúng ta ở SEA Games sẽ nghiên cứu chúng ta, nhưng chúng ta cũng sẽ nghiên cứu về họ tại vòng loại U23 châu Á, đó là điều bình thường” – HLV Nguyễn Hữu Thắng nói thêm.

    Một trong những cầu thủ được quan tâm nhiều nhất ở đội tuyển U22 Việt Nam trong thời gian qua chính là Công Phượng, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chối nhận xét về cầu thủ đang khoác áo HA Gia Lai: “Tôi xây dựng lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể, tôi không có thói quen bình luận cầu thủ của tôi trên các phương tiện truyền thông, không có thói quen bình luận về lối chơi, phong độ cũng như sinh hoạt của họ”.

    “Riêng chuyện Công Phượng sẽ đá ra sao, trước đối thủ nào là việc của tôi và BHL sẽ tính toán. Tôi cũng hy vọng đội tuyển sẽ không rơi vào tình trạng thử kêu, đốt xịt, sẽ cố gắng đầu xuôi đuôi lọt. Trong bóng đá chúng ta cần may mắn, nhưng may mắn chỉ đến khi chúng ta nỗ lực” – HLV Nguyễn Hữu Thắng nhấn mạnh.

    Trong khi đó, HLV Chung Jung Yong của Hàn Quốc nói: “Tôi đã xem U20 Việt Nam thi đấu ở VCK World Cup U20. Tôi cho rằng bóng đá Việt Nam đang phát triển, thế hệ hiện tại sẽ giúp bóng đá Việt Nam tiến lên, góp phần giúp bóng đá châu Á phát triển”.

    “Một nửa đội hình của chúng tôi sang đây vừa dự VCK World Cup U20, nửa còn lại là lực lượng mà chúng tôi chuẩn bị cho Asiad năm sau. Mục tiêu lâu dài trong việc xây dựng lực lượng của bóng đá Hàn Quốc là Asiad, là Olympic sau đây 3 năm và cho tương lai của bóng đá Hàn Quốc” – HLV Chung Jung Yong nói thêm.

    Còn HLV Kim Shing Wang của Đông Timor thì cho biết: “Chúng tôi sẽ chơi hết mình và sẵn sàng đá quyết liệt trước chủ nhà Việt Nam. Đông Timor có 2 tuần chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, và đã có 4 trận giao hữu với các đội bóng sinh viên tại Hàn Quốc”.

    Trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á là trận đấu với Đông Timor vào lúc 19h ngày mai (19/7). Trước đó là trận Hàn Quốc gặp Macau (Trung Quốc) vào lúc 16h.

    HFF

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC