• Thắng ngược Thái Lan, Indonesia tạo lợi thế sau trận chung kết lượt đi AFF Cup
    20:57 | 14/12/2016

    Dù bị đương kim vô địch Thái Lan dẫn trước, nhưng Indonesia bất ngờ ngược dòng và đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Chiến thắng vừa nêu giúp cho đội bóng xứ vạn đảo chiếm chút ưu thế trước trận lượt về sau đây 3 ngày.

    Trước giờ bóng lăn, Thái Lan dĩ nhiên được đánh giá cao hơn, dựa vào thực lực và kinh nghiệm của mình ở đấu trường Đông Nam Á.

    Indonesia bất ngờ đánh bại Thái Lan ở trận chung kết lượt đi

    Indonesia bất ngờ đánh bại Thái Lan ở trận chung kết lượt đi

    Ngay phút 8, tiền vệ nổi tiếng Chanathip Songkrasin bên phía Thái Lan có pha thoát qua hàng thủ đội chủ nhà, trước khi tung cú sút căng đầy uy lực, nhưng tiếc cho đội bóng đất Chùa Vàng là bóng đi chệch cột dọc.

    Ưu thế của người Thái được cụ thể hoá ở phút 33. Trong tình huống này, Kroekit bên phía đội khách có pha tạt bóng chính xác, để Teerasil Dangda đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn giúp Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.

    Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn là đội chơi chủ động hơn. Đội bóng của HLV Kiatisuk chưa chắc giữ bóng nhiều hơn Indonesia, nhưng số cơ hội nguy hiểm thì họ nhiều hơn.

    Phút 48, Tristan Đỗ đi bóng tốc độ bên cánh phải, trước khi tạt bóng chính xác để Chanathip Songkrasin nhận bóng trong tư thế trống trải. Tuy nhiên, “Messi Thái” lại xử lý chậm, để thủ môn Meiga kịp thời ngăn chặn.

    Giữa thế trận như vậy, Indonesia bất ngờ có bàn san bằng tỷ số ở phút 65. Đấy là tình huống mà Rizki Pora đi bóng qua 2 hậu vệ Thái Lan, rồi dứt điểm trúng người Tristan Đỗ, khiến bóng đổi hướng bay vào lưới, làm bó tay thủ môn Kawin: 1-1 cho Indonesia.

    Hưng phấn sau bàn gỡ hoà, đội bóng xứ vạn đảo dồn lên tấn công dồn dập ở những phút sau đó. Để rồi ở phút 70, Indonesia có tiếp bàn thắng thứ 2. Pora chuyền bóng chính xác từ pha đá phạt góc, giúp Hansamu Yana bật cao hơn hàng thủ Thái Lan, đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Indonesia.

    Chiến thắng vừa nêu giúp cho đội bóng của HLV Alfred Riedl có chút lợi thế trước trận lượt về sẽ diễn ra sau đây 3 ngày.

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC