• HLV Kim Chi: “Tôi hạnh phúc khi giữ lại chức vô địch cho người hâm mộ TP.HCM”
    20:22 | 17/09/2016

    Nữ “tướng” Kim Chi không giấu được niềm vui hạnh phúc khi giữ lại chức vô địch bóng đá nữ cho người hâm mộ bóng đá TP.HCM.

    HLV Kim Chi (TPHCM I)

    HLV Kim Chi (TPHCM I)

    *Đâu là sự khác biệt lớn nhất của chức vô địch mùa giải 2016, so với 1 năm trước ở Hà Nam thưa HLV Kim Chi?

    +Tất nhiên khi đội giành chức vô địch thì không chỉ có bản thân Chi và rất nhiều cầu thủ người hâm mộ bóng đá TP.HCM đều vui. Tất nhiên, năm đầu tiên nắm đội thì áp lực cũng sẽ nhiều hơn so với mùa giải năm nay. Thế nhưng, điều cảm thấy vui hạnh phúc nhất chính là việc Chi và các học trò giữ lại chức vô địch cho người hâm mộ bóng đá TP.HCM. Đây là thành quả xứng đáng cho những cổ động viên, dù không nhiều vẫn đội mưa, đội nắng đến sân ủng hộ đội bóng.

    *So với mùa giải năm ngoái thể thức thi đấu và mục tiêu của TP.HCM cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn vô địch một cách xứng đáng?

    +Mục tiêu của toàn đội chỉ vào bán kết, tức là 4 đội bóng mạnh nhất ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, sau trận thua PP Hà Nam, đây chính là mấu chốt để các em nhìn thấy điểm mạnh yếu của mình. Sự đoàn kết, quyết tâm của các em công với nguồn động viên dù ít ỏi trên khán đài, nhưng đó là động lực vô cùng lớn để các em thi đấu với 100%, tinh thần sức mạnh của mình.

    Riềng về thể thức thi đấu, việc chỉ chọn 4 đội vào bán kết và thi đấu loại trực tiếp khiến sự căng thẳng khắc nghiệt hơn so với mùa giải trước. Tuy nhiên, nữ TP.HCM đã phát huy đúng sức mạnh của mình, ở thời điểm cần thiết nhất đó là hai trận đấu quyết định và giành ngôi vô địch.

    *Thành quả hôm nay là sức mạnh của cả tập thể, nhưng HLV Kim Chi đánh giá thế nào về tiền đạo Huỳnh Như ở mùa giải năm nay?

    +Phải nói vai trò của Huỳnh Như rất quan trọng đối với nữ TP.HCM, em là người có thể cầm bóng, đột phá và tạo ra được sự khác biệt là bàn thắng. Hy vọng rằng trong tương lai, Huỳnh Như sẽ là đầu tàu mang đến sực khác biệt cho bóng đá TP.HCM nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung.

    *Từng là người gắn bó với bóng đá Việt Nam từ thời cầu thủ đến nghiệp cầm quân, vậy HLV Kim Chi cảm nhận như thế nào về sự phát triển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á?

    -Ở mùa giải năm nay, một số cầu thủ trẻ đã phần nào phát huy được sức mạnh của mình, tiến bộ rất nhanh. Riêng một số trụ cột của ĐT Việt Nam ở đội nữ Hà Nội I và TP.HCM, PP Hà Nam hay TKS Việt Nam vẫn duy trì đúng phong độ của mình. Thật khó nói để so sánh giữa bóng đá nữ Việt Nam, Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Lúc này Thái Lan đang trẻ hóa về đội hình, nhưng mô hình đào tạo và cách tiếp cận bóng đá của họ rất chuyên nghiệp. Thế nhưng, Việt Nam hay Myanmar cũng không có sự khác biệt, điều quan trọng là chúng ta có tận dụng được cơ hội của mình ở một giải đấu, trận đấu cụ thể hay không.

    Cảm ơn Kim Chi về cuộc trao đổi!

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC