• HLV Hữu Thắng chỉ đạo cầu thủ “chịu đòn” trước khi tung tuyệt chiêu
    07:49 | 07/10/2016

    “Tôi đã chỉ đạo toàn đội cố gắng chịu đựng trong khoảng 25 phút đầu tiên trước khi chơi thứ bóng đá của mình”, đó là chia sẻ của HLV Hữu Thắng sau trận đại thắng CHDCND Triều Tiên.

    HLV Hữu Thắng (trái)

    HLV Hữu Thắng (trái)

    HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông cùng các học trò đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Ông Thắng phân tích về chuyên môn: “Trước trận đấu, tôi nói với các học trò rằng đội tuyển CHDCND Triều Tiên mạnh hơn, nhưng họ sẽ không giữ được lối chơi pressing với cường độ cao suốt trận vì không đủ thể lực. Do đó, toàn đội cố gắng “chịu đựng” trong khoảng 25 phút đầu tiên trước khi chơi thứ bóng đá của mình. Tôi không bình luận về những sai lầm của đội CHDCND Triều Tiên trong trận đấu này mà đánh giá cao những bàn thắng cùng nỗ lực của các học trò”. Dường như chính lối chơi “chịu đấm ăn xôi” đó của tuyển Việt Nam đã khiến cho Triều Tiên có phần chủ quan và bất ngờ và không kịp trở tay trước sự hưng phấn của tuyền Việt Nam sau khi ghi được những bàn thắng.

    Tất nhiên, với trận thắng trước đối thủ đẳng cấp châu lục, ông Thắng dành nhiều lời khen cho các học trò. “Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các học trò. Đây là trận đấu nhiều cảm xúc. Bị đối thủ mạnh hơn dẫn bàn trước, những các cầu thủ vẫn thi đấu kiên cường để rồi lội ngược dòng thành công. Đây là điều đáng quý. Tôi cũng xin cảm ơn khán giả khi đến sân Thống Nhất đông đảo cũng như dành tình cảm cho đội tuyển. Chính sự cổ vũ đó là điều động viên lớn cho đội có thể lội ngược dòng. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng tôi trân trọng điều đó”.

    Tuy vậy, ông Thắng có giữ cho cầu thủ đừng quá “bay bổng” khi đây mới chỉ là trận giao hữu mà mục tiêu của tuyển Việt Nam là hướng đến AFF Cup 2016. “Tất nhiên không phải chiến thắng là chúng tôi hài lòng về chuyên môn. Nỗ lực của các cầu thủ là rất lớn và đáng ghi nhận nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn cần có những điều chỉnh trong tập luyện, đặc biệt là hệ thống phòng ngự trong những tình huống để đối thủ ghi bàn. Chúng ta cần nhìn nhận đa chiều bởi vì đội tuyển Việt Nam hiện tại chưa phải là hoàn hảo. Tôi cũng hy vọng báo chí đừng quá ca ngợi đội tuyển Việt Nam chỉ sau trận thắng CHDCND Triều Tiên khiến các cầu thủ nghĩ mình đang ở một tầm cao”.

    Trong khi đó, HLV Jorn Andersen của Triều Tiên trả lời báo chí: “Đây là trận đấu tệ nhất của đội tuyển CHDCND Triều Tiên dưới thời tôi. Nhưng phải thừa nhận là đội tuyển Việt Nam mạnh và chơi phòng ngự phản công rất tốt. Các cầu thủ Việt Nam đã gây nhiều khó khăn cho CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, chúng tôi lại phòng thủ không nhạy bén nên mắc sai lầm, dẫn đến biếu không cho Việt Nam 3 bàn thắng. Điều này giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn và gây áp lực ngược lại cho chúng tôi. Qua trận đấu này, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên sẽ học hỏi được nhiều, đặc biệt là tính hiệu quả trong lối chơi”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC